Nga cần một nền kinh tế có chủ quyền và có cơ hội phát triển mô hình kinh tế "trọng cung"

Nga cần một nền kinh tế có chủ quyền và có cơ hội phát triển mô hình kinh tế "trọng cung". Đây là lời khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên toàn thể Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg. Theo ông, một nền kinh tế như vậy đòi hỏi phải xây dựng lực lượng sản xuất trên quy mô lớn.

Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Nga không rút lui khỏi các nguyên tắc phát triển kinh tế của mình. Ông nhấn mạnh, Nga cần một chính sách kinh tế chủ động, chuyển đổi sang một cấp độ phát triển mới về chất. Một nền kinh tế như vậy thường được gọi là nền kinh tế trọng cung, liên quan đến một tăng quy mô lớn lực lượng sản xuất và khu vực dịch vụ.

Tổng thống Putin cho biết, quý 2 năm ngoái là giai đoạn khó khăn nhất đối với nền kinh tế Nga và doanh nghiệp trong nước. Toàn bộ kết cấu kinh doanh - từ thương mại, hậu cần đến thanh toán - buộc phải vẽ lại, nhưng chiến lược được cả nhà nước và doanh nghiệp lựa chọn khi đó đã phát huy tác dụng.

Hiện tỷ lệ lạm phát ở Nga thấp hơn so với nhiều nước phương Tây - cả ở khu vực đồng euro và các khu vực khác và gần với mức tối thiểu lịch sử 2,9% trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,3%. Theo Tổng thống Nga Putin, bất chấp các lệnh trừng phạt, các xu hướng kinh tế vĩ mô tại Nga vẫn đang tích cực tạo ra động lực. Dự kiến, GDP của Nga sẽ tăng từ 1,5 đến 2% vào cuối năm nay, điều này cho phép nền kinh tế Nga duy trì vị trí trong số các quốc gia hàng đầu thế giới.

QT