Nga tuyên bố không tham gia Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân

Mới đây người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga nhấn mạnh Nga không có ý định tham gia Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân -TPNW.

Theo bà Zakharova, Nga kiên định quan điểm rằng, sự phát triển của hiệp ước là quá vội vã, sai lầm và phản tác dụng. Thỏa thuận này không giúp giảm thiểu rủi ro hạt nhân, vốn đang ngày càng tăng, và không đưa nhân loại tiến gần hơn mục tiêu loại bỏ vũ khí hạt nhân. Cách tiếp cận trong TPNW chỉ dẫn đến gia tăng mâu thuẫn giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân, bà nhấn mạnh.

TPNW cấm sử dụng, phát triển, thử nghiệm, bố trí, dự trữ và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua tháng 7/2017 với sự chấp thuận của 122 quốc gia.

Các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, trong đó có 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc, cũng như các nước thành viên NATO, chưa ký đồng ý ký vào hiệp ước.