• 1080 lượt xem
  • 21:51 02/11/2022
  • Kinh tế

Ngành gỗ Việt đứng trước nguy cơ "đóng băng" cuối năm 2022

Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt 12,4 tỷ USD, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên do ảnh hưởng lạm phát của nhiều nước trên thế giới, mà từ giữa năm trở lại, doanh số ngành gỗ dần sụt giảm, riêng tháng 9 giảm đến 21% so với tháng trước đó, mức giảm sâu nhất từ trước đến nay.

Không có thêm đơn hàng, nhân lực cũng thiếu hụt, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ đang đối mặt với khó khăn và phải phải nỗ lực xoay sở thích ứng, hoạt động cầm chừng.

Thời điểm này, các doanh nghiệp tập trung thay đổi phương thức hoạt động, chuyển đổi hệ thống thiết bị, công nghệ sang tự động hóa.

Nhiều doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, đa dạng hóa về chủng loại và mẫu mã; chuyển hướng thị trường. Ngoài Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn của ngành gỗ Việt Nam, các doanh nghiệp mong muốn các bộ - ngành, Hiệp hội ngành gỗ và các thương vụ quốc tế hỗ trợ kết nối, xúc tiến thương mại sang thị trường mới như Hàn Quốc, Nhật Bản…

Mục tiêu đặt ra trong năm 2022 của ngành gỗ là đạt giá trị kim ngạch 16,5 tỷ USD. Để đạt mục tiêu, các doanh nghiệp ngành gỗ cũng mong mỏi gói hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách đối với các khoản vay của doanh nghiệp theo Nghị định 31 của Chính phủ được giải ngân, giúp doanh nghiệp có thêm lực phục hồi.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Phạm Quyền