• 1089 lượt xem
  • 02:53 10/05/2023
  • Xã hội

Ngư dân Trường Sa nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU

Vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa là khu vực giáp ranh với các ngư trường nước ngoài trong khu vực. Do vậy, việc tuyên truyền để ngư dân hiểu rõ và chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác, đánh bắt thủy hải sản, là công việc đặc biệt, cần được thực hiện thường xuyên.

Việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động đánh bắt thủy hải sản sẽ góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU, do Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra với ngành thủy sản của Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên THQHVN tại huyện đảo Trường Sa Lớn. 

“Cần tuân thủ các quy định pháp luật và điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên, trong hoạt động đánh bắt thủy hải sản, nghiêm cấm các hành vi đánh bắt thủy hải sản trái phép…”

Thông qua hệ thống ICOM, hàng nghìn ngư dân đánh bắt trong vùng biển Trường Sa đã được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về những điều ước quốc tế, quy định pháp luật trong hoạt động đánh bắt thủy sản.

Đây là công việc thường xuyên, liên tục của lực lượng biên phòng Trường Sa trong những năm gần đây.

Ngoài tuyên truyền bằng hệ thống ICOM, ngư dân còn được phổ biến pháp luật trong hoạt động đánh bắt bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp, phát tờ rơi, đặc biệt là việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động đánh bắt trên biển bởi các lực lượng chức năng.

Âu tàu Trường Sa Lớn, có sức chứa trên 500 tàu thuyền cho ngư dân, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân trong vùng biển Trường Sa.

Hoạt động đánh bắt trên biển nhiều năm, ông Hiền cùng các ngư dân, từ nhiều địa phương đã cùng nhau ý thức hơn trong hoạt động đánh bắt ở vùng biển giáp ranh và mong mỏi lớn nhất của ngư dân lúc này là sớm được gỡ thẻ vàng.

Ngư dân được ví như những cột mốc sống trên biển, việc hỗ trợ họ bám biển, khai thác thủy sản an toàn, đúng pháp luật cũng là một cách bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Từ đó, góp phần cùng với ngư dân cả nước lấy lại thẻ xanh cho thủy sản Việt Nam từ EC.

Hữu Nghĩa – Sỹ Cường