• 1107 lượt xem
  • 03:53 03/05/2023
  • Xã hội

Người dân phấn khởi khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi vào hoạt động

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, trong ngày đầu đưa vào khai thác – 29/4 đã xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài ở các nút giao và đường dẫn vào cao tốc. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời điều tiết hợp lý nên trong những ngày tiếp theo, giao thông qua tuyến cao tốc này diễn ra ổn định, thuận lợi.

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây dài 99km nối liền tuyến cao tốc Tp Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây đi qua tỉnh Đồng Nai 51,5km, và qua Bình Thuận 47,5 km.

Vận tốc thiết kế trên cao tốc 120km/h đã rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.Hồ Chí Minh và Phan Thiết từ 4 giờ xuống còn 2 giờ.

Do một số nút giao thuộc cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn chưa hoàn thiện về hành lang an toàn, hệ thống chiếu sáng nên nhiều đoạn vẫn bị giới hạn tốc độ và có lực lượng điều tiết trực tiếp.

Quy mô 4 làn xe, mỗi bên 1 làn dừng khẩn cấp, cao tốc Dầu Giây – Phan thiết có tổng mức đầu tư 12.577 tỉ đồng. Điểm đầu dự án ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và điểm cuối nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Toàn tuyến có 5 nút giao: với Quốc lộ 55, tỉnh lộ 720-tỉnh Bình Thuận, Quốc lộ 1, tỉnh lộ 765 và Quốc lộ 56- khu vưc tỉnh Đồng Nai.

 

Nguyễn Sơn - Phạm Quyền - Tăng Sắc