• 1060 lượt xem
  • 18:17 21/10/2023
  • Xã hội

Nguy cơ thiếu điện 2 năm tới đang hiện hữu

Dù đã được cảnh báo từ nhiều năm trước, cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa rồi tình trạng thiếu điện, cắt điện luân phiên vẫn diễn ra trên diện rộng. Đến thời điểm này dù 5 tháng đã qua, nhưng vẫn chưa có nhiều tín hiệu tích cực cho thấy khả năng đảm bảo điện trong mùa hè tới. Mới đây Đoàn giám sát chuyên đề năng lượng của UBTV Quốc hội cũng đã phát đi cảnh báo 2 năm tới sẽ tiếp tục có nguy cơ thiếu điện, thậm chí có thể thiếu điện kéo dài tới tận 2050.

Khi những ngày nắng nóng cao điểm đi qua, hoạt động của các nhà máy thủy điện đã trở lại bình thường, mối lo thiếu điện đối với người dùng điện đã lắng xuống. Nhưng với nhà chuyên môn thì mối lo càng lớn hơn.

Nguyên nhân quan trọng gây thiếu điện là do Quy hoạch điện VII điều chỉnh bị “vỡ”. Cụ thể trong 37 dự án nhiệt điện than với tổng công suất hơn 35.000 MW đã phê duyệt mới có 12 dự án với tổng công suất hơn 8.000 MW đi vào hoạt động (tương đương thực hiện 22% kế hoạch). Trong 20 dự án điện khí được phê duyệt với tổng công suất hơn 26.000 MW, thực hiện cũng chỉ đạt 8.700 MW (tương đương 33%).

Vỡ Quy hoạch VII là bài học lớn cho việc thực hiện Quy hoạch điện VIII, đặc biệt là tiến độ thời gian. 7 năm tới đây Việt nam phải tăng tổng công suất nguồn từ 80 lên 160 GW gấp đôi so với hiện nay, mới đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Báo cáo Kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” của đoàn giám sát trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây cũng đã khẳng định “Mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đối mặt với nhiều thách thức; có nguy cơ thiếu điện trong ngắn hạn (2024-2025) và dài hạn (2030 - 2050) nếu không có các giải pháp hữu hiệu và kịp thời.” 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Xuân Tiến -

Công Kiên