Nhìn ra thế giới: Lời kêu cứu từ “lá phổi xanh” của trái đất

Chặt cây, khai thác khoáng sản, đốt rừng, ...Nhiều diện tích rừng Amazon bị xoá sổ. Hậu quả: nhiều loài động, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Dẫn tới mất cân bằng hệ sinh thái.

Trước thực trạng này, Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước hợp tác Amazon, với sự tham dự của 8 quốc gia thành viên, đã chính thức diễn ra tại thành phố Belem, phía bắc Brazil.

Hội nghị là dịp để lãnh đạo các quốc gia tìm kiếm những giải pháp đối phó với thách thức cấp bách đối với hệ sinh thái được coi là quan trọng nhất thế giới - rừng nhiệt đới Amazon.

Ngọc Anh