Quốc hội tiếp tục đồng hành và tạo điều kiện để doanh nghiệp gia đình phát triển

Chiều tối 3/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đoàn đại biểu doanh nghiệp gia đình tiêu biểu cả nước.Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam cùng hơn 90 Doanh nhân đại diện các doanh nghiệp gia đình tiêu biểu của cả nước.

Năm 2014, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thành lập Hội đồng doanh nghiệp gia đình Việt Nam và đến nay trở thành bộ phận quan trọng chiếm khoảng 70% số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam. Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới đã đề ra yêu cầu phát triển đội ngũ “doanh nghiệp dân tộc”, một nội dung rất quan trọng để đảm bảo xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Việc phát triển các doanh nghiệp gia đình là nguồn quan trọng để hình thành đội ngũ doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh, là bộ phận quan trọng của đội ngũ “doanh nghiệp dân tộc”.

Trong thời gian tới, tiếp tục xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp VN phát triển bền vững, VCCI xác định xây dựng đạo đức doanh nhân, văn hoá kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá chiến lược. Tập trung đẩy mạnh
nghiên cứu, vận động, tuyên truyền về xây dựng đức doanh nhân, văn hoá kinh doanh, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội.

Các doanh nghiệp cũng đánh giá cao sự đổi mới của Quốc hội, luôn đồng hành vì sự phát triển của đất nước, chủ động tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp bằng những chính sách kịp thời, thiết thực và phù hợp với thực tiễn. Đồng thời mong muốn Quốc hội tiếp tục thể chế hoá Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị, tiếp tục tạo lập các chính sách và khung khổ pháp lý thuận lợi để các doanh nghiệp gia đình nói riêng, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của đất nước. Các quyết sách từ Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ luôn vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp và đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm. Quốc hội đã thông qua rất nhiều luật, pháp lệnh, nghị quyết hướng tới hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, môi trường pháp luật, cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam không chỉ tăng nhanh về số lượng mà trình độ, năng lực quản lý và trách nhiệm xã hội cũng ngày càng được nâng cao. Nêu rõ, ngày 13/10 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 41 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, Nghị quyết đã đưa ra những quan điểm, định hướng và giải pháp mới, bám sát nhu cầu phát triển của giới doanh nhân và yêu cầu của đất nước. Nghị quyết cũng khẳng định đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết cũng đề ra yêu cầu phát triển đội ngũ doanh nghiệp dân tộc và đây là một điểm mới so với Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang đặt ra yêu cầu rất cao, trong đó có vai trò và trách nhiệm lớn lao của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp gia đình.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn các doanh nhân, doanh nghiệp gia đình quan tâm xây dựng, trau dồi, rèn luyện đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước thương dân, khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, trách nhiệm xã hội để phát triển bền vững và xứng tầm là những doanh nhân đại diện cho Việt Nam phát triển, văn minh, hạnh phúc. Cần lấy đạo đức làm cốt lõi xây dựng văn hoá kinh doanh Việt Nam. Xây dựng, thực hành các chuẩn mực đạo đức doanh nhân, văn hoá kinh doanh bản sắc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hoá kinh doanh quốc tế và coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa chiến lược lâu dài trong xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và hiệu quả hoạt động, ban hành các quyết sách đúng đắn, kịp thời, bảo đảm tính ổn định, đồng bộ, thống nhất, tăng cường rà soát văn bản và giám sát việc thi hành pháp luật, đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đặng Linh -

Quang Sỹ