Tài xế ô tô tông 17 xe máy ở Hà Nội có thể đối diện mức án nào?

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn xảy ra chiều 5/4 tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội), lãnh đạo UBND quận Tây Hồ sáng 6/4 cho biết, bước đầu cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, khoảng 16h ngày 5/4, ông Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) lái ôtô 4 chỗ chở vợ từ Bệnh viện Tim cơ sở 2 trên đường Võ Chí Công hướng về trung tâm thành phố, khi đến ngã tư giao với đường Xuân La (Hà Nội) thì xảy ra tai nạn. Dữ liệu camera giao thông cho thấy, trong khi phương tiện dừng chờ đèn đỏ, ôtô của ông Vĩnh vượt lên, tông vào đoàn xe máy đang di chuyển trước mặt trên đường Xuân La. Hàng chục người và xe máy bị húc đổ rạp xuống đường. Có nạn nhân bị hất lên capo và văng xa vài mét. Ôtô sau đó rẽ trái vào đường Xuân La và dừng lại ở vạch đường dành cho người đi bộ.

Sau tai nạn, góc ngã tư Võ Chí Công - Xuân La la liệt người bị thương. Giày dép, vật dụng của nạn nhân và mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường trong bán kính khoảng 200m. 17 xe máy bị đâm hỏng, nhiều xe xếp chồng lên nhau. Ôtô 4 chỗ toác đầu, nổ hai lốp và kẹp cứng một xe tay ga dưới gầm. Người dân cùng nhân viên y tế đã đưa 22 người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Tim cơ sở 2, cách vị trí tai nạn khoảng 500m.

Theo thông tin ban đầu, tài xế xuống xe và cho rằng xe mình bị mất phanh dẫn đến việc đâm hàng loạt phương tiện lưu thông trên đường. Tuy nhiên, sau đó chính tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh đã khai nhận với cơ quan công an là do đạp nhầm chân ga.

Vậy, tài xế ô tô trong vụ việc này có thể đối diện với mức án nào?

Để có thêm thông tin về vụ việc, phóng viên Truyền hình Quốc hội đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ – Luật sư Đặng Văn Cường - giảng viên Luật Hình sự, Trường Đại học Thuỷ lợi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Lan Phương