Tây Phi: Biến rác thải thực vật thành than củi

Tại châu Phi, nhu cầu sử dụng than củi vẫn đang tăng lên từng ngày. Theo đó, tình trạng phá rừng bừa bãi cũng tăng theo. Trước thực trạng này, một chủ doanh nghiệp vùng Tây Phi đã phát minh ra một loại than củi không làm từ gỗ như thông thường.

Những viên than củi này được làm từ một loại nguyên liệu thô đặc biệt, chất thải thực vật. Anh Roland Adjovi đang sử dụng vỏ ngô, vỏ sắn và gáo dừa để tạo ra một loại than thân thiện hơn với môi trường. Anh Adjovi hy vọng, loại than này sẽ giúp hạn chế việc đốn rừng để lấy củi đốt nấu ăn.

Doanh nghiệp của anh Adjovi tên là Eco Sika, gồm một nhóm nhỏ chuyên sản xuất viên than củi từ rác thải nông nghiệp. Họ thu gom, phân loại và làm khô các chất thải hữu cơ, sau đó đốt chúng thành bột cacbon hóa để chế biến thành những viên than củi.

Hơn 60% số than củi trên thế giới được sản xuất tại Châu Phi, nơi có nhiều cánh rừng đang bị suy thoái nghiêm trọng.

Tại Benin, than củi là nguồn nhiên liệu nấu ăn chính thứ hai, và nhu cầu sử dụng chúng vẫn đang tiếp tục tăng. Các nhà khoa học cho biết, những dự án sáng tạo như Eco Sika là rất cần thiết trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái rừng và mất đa dạng sinh học. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam