Thổ Nhĩ Kỳ: Thử thách đối với Tổng thống Erdogan trước bầu cử

Còn đúng 3 tháng nữa, ngày 14/5, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử quan trọng bầu cử Tổng thống và Quốc hội. Trong bối cảnh Tổng thống Tayyip Erdogan đang chạy đua để tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri sau thời gian mức tín nhiệm bị ảnh hưởng bởi tình trạng lạm phát, trận động đất kinh hoàng xảy ra đúng thời điểm dường như có thể định hình những tháng cuối cùng của chiến dịch bầu cử.

THỬ THÁCH TRƯỚC BẦU CỬ

Tổng thống Tayyip Erdogan những ngày này xuất hiện liên tục ở các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của động đất, thăm hỏi các nạn nhân, đồng thời cam kết sẽ nhanh chóng bắt tay vào công cuộc tái thiết đất nước.

Phản ứng với trận động đất, Tổng thống Erdogan đã thể hiện vai trò lãnh đạo của mình một cách rõ ràng: huy động nhanh chóng mọi nguồn lực của đất nước, đặc biệt ngay lập tức chấp nhận và tạo điều kiện cho viện trợ quốc tế. Điều này được so sánh với với phản ứng của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trong trận động đất năm 1999 khi liên minh cần quyền khi đó đã bị chỉ trích mạnh vì từ chối sự giúp đỡ của quốc tế và không cập nhật rõ ràng thông tin.

Nhưng khi công tác cứu hộ qua đi, nỗ lực tái thiết đất nước có thể đặt ông Erdogan trước thách thức duy trì sự ủng hộ của người dân sau một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất của nước này trong nhiều thập kỷ. Thảm họa xảy ra chỉ 3 tháng trước cuộc tổng tuyển cử, vốn được coi là khó khăn nhất với ông trong hai thập kỷ cầm quyền.

Tổng thống Erdogan đã dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ qua một thời kỳ thịnh vượng kinh tế trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ. Nhưng trong những tháng gần đây, tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm xuống khi Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt nghiêm trọng.
Giờ đây, điều gì xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào cách cử tri cảm nhận phản ứng của nhà lãnh đạo 68 tuổi này đối với cuộc khủng hoảng. Nếu duy trì được sự phản ứng mạnh mẽ như hiện nay, ông Erdogan sẽ có lợi trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Còn nếu không, ông có thể gặp bất lợi khi cử tri đối mặt với khó khăn sẽ có xu hướng bỏ phiếu cho phe đối lập.

Dù vậy, cũng không loại trừ khả năng chính phủ của ông Erdogan sẽ tìm cách hoãn cuộc bầu cử để tập trung vào công tác tái thiết.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!