Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đánh giá cao sự nỗ lực của Ninh Thuận

Sáng nay 17/04, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, quý I/2022, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và một số kiến nghị, đề xuất.

Báo cáo với Thủ tướng, năm 2021, tỉnh Ninh Thuận với tinh thần chủ động, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tình hình kinh tế - xã hội duy trì ổn định và tăng trưởng khá, một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực, GRDP tăng 9%, đứng thứ tư cả nước, đứng đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung, quy mô nền kinh tế gấp 1,15 lần so với năm 2020.

Quý I/ 2022 có những thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, tỉnh Ninh Thuận đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương; chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên đã đạt được những kết quả tích cực. Tình hình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định, có bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 4,18%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 939 tỷ đồng, bằng 27 % KH; giải quyết việc làm mới cho 5.923 lao động, tăng 38,9%.

Kết cấu hạ tầng thiết yếu tiếp tục được tập trung đầu tư, trong đó tập trung triển khai các dự án giao thông kết nối liên vùng. Đặc biệt, hoàn thành bến 1A Cảng tổng hợp Cà Ná đưa vào khai thác trong quý II/2022, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh trong giai đoạn tới.

Kết luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả đã đạt được của tỉnh Ninh Thuận trong công tác điều hành, chỉ đạo để đạt được các kết quả như vừa qua.

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: “Năm 2021, tôi xin khái quát lại là một năm rất đặc biệt, cả nước ta vượt qua khó khăn, trong đó có Ninh Thuận. Đánh giá cao sự nỗ lực của các đồng chí khi vượt qua khó khăn để đưa Ninh Thuận là một trong những tỉnh có tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được đi lên, an ninh quốc phòng giữ vững, các hoạt động khác được đẩy mạnh, kiểm soát được dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội."

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Ninh Thuận có vị trí quan trọng nằm ven biển duyên hải Nam Trung bộ, cửa ngõ vùng Đông Nam bộ; là địa phương có diện tích rộng, dân số thưa; vùng đất cách mạng, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, bản sắc; giàu tiềm năng, thế mạnh và nhiều “dư địa” phát triển, nhất là về phát triển du lịch; phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, với các sản phẩm như muối, tôm, nho, táo...; phát triển năng lượng tái tạo gồm cả điện gió và điện mặt trời do có tốc độ gió và số ngày nắng trong năm cao nhất cả nước; phát triển công nghiệp phụ trợ... Thủ tướng cũng đã đưa ra một số chỉ đạo cho tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới.

Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH: “Thứ nhất, về tư tưởng chỉ đạo, chúng ta tiếp tục đổi mới, tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược để tạo ra động lực phát triển. Thứ hai là phát huy tối đa tinh thần tự lực tự cường, vươn lên từ truyền thống lịch sử văn hóa của con người Ninh Thuận, văn hóa Ninh Thuận, từ đoàn kết thống nhất. Thứ ba là luôn luôn bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo và xử lý công việc trên một nguyên tắc chung nhưng rất linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện.”

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý về mặt nguyên tắc; đề nghị tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các bộ, ngành bàn bạc giải quyết theo thầm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề xuất, trình Chính phủ và cấp có thẩm quyền giải quyết. Trong đó, Thủ tướng lưu ý các cơ chế, chính sách, các dự án phải đảm bảo đúng pháp luật, hài hòa lợi ích, tất cả vì người dân, vì lợi ích chung, vì quốc gia, dân tộc. 

Duy Hòa