Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Trung Quốc kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Vào cuối giờ chiều 13/12, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Trung  Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đã rời Hà Nội, lên đường về nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày 12 và 13/12.

 
Ra sân bay quốc tế Nội Bài tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân có Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ. Cùng dự Lễ tiễn còn các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch Nước; Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cùng đại diện các tầng lớp nhân dân và  cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ  tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm rất thành công với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở Trung ương Đảng. Hai bên đã  ra tuyên bố chung của nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa, về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội kiến Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước cũng cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự buổi giao lưu gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt - Trung. 

Trong hai ngày thăm cấp Nhà nước Việt Nam, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình - Giáo sư Bành Lệ Viên đã cùng bà Ngô Thị Mận, Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Cùng bà Phan Thị Thanh Tâm, Phu nhân Chủ tịch Nước Võ Văn Thưởng giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Thành công tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân là một dấu mốc lịch sử mới, đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Đặng Linh -

Quang Sỹ