Triển lãm Giang sơn Việt Nam trên Cửu đỉnh

Nhân kỷ niệm 30 năm Quần thể di tích cố đô Huế được công nhận là di sản thế giới, sáng 16/6 tại Hiển Lâm Các – Đại Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc triển lãm Giang sơn Việt Nam trên Cửu đỉnh.

Cửu Đỉnh là 9 chín đỉnh được đúc dưới triều vua Minh Mạng, biểu tượng cho quyền lực và sự trường tồn của vương triều Nguyễn. Mỗi đỉnh đúc 17 hình ảnh mang đề tài cây cỏ, muông thú, cảnh vật, địa danh và 2 chữ Hán mang tên đỉnh. Trong đó 34 hình ảnh các địa danh nổi tiếng, trải dài trên lãnh thổ đất nước được chạm khắc tinh tế về một giang sơn Việt Nam thống nhất… Với những giá trị của mình, năm 2012, Cửu Đỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Triển lãm gới thiệu đến công chúng những hình ảnh tiêu biểu của núi, sông, biển khắp mọi miền Tổ quốc với 9 cụm panô theo chủ đề. Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành việc xây dựng hồ sơ, đệ trình UNESCO sớm công nhận Cửu ĐỈnh là di sản tư liệu thế giới.

 

Tiểu Bảo - Đào Bảo