VFF chuyển tiền thưởng World Cup cho tuyển nữ Việt Nam

Trước khi World Cup 2023 khởi tranh, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố mức thưởng dành cho 32 đội có mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, trong đó có đội tuyển Việt Nam.

Sau khi nhận tiền từ FIFA, VFF đã tiến hành chuyển khoản cho các thành viên đội tuyển, mỗi cầu thủ được nhận 30.000 USD.

Trong lần đầu dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam dừng bước ngay từ vòng bảng, khi thua cả ba trận trước đương kim vô địch Mỹ 0-3, Bồ Đào Nha 0-2 và đương kim á quân Hà Lan 0-7. Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, mỗi cầu thủ vẫn được nhận 30.000 USD tiền thưởng.

Ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết, sau khi chuyển khoản cho tuyển nữ, toàn bộ hóa đơn chứng từ được VFF tập hợp để báo cáo FIFA, đảm bảo minh bạch về tài chính. Ngoài tiền thưởng từ FIFA, tuyển nữ Việt Nam còn nhận được 1,8 tỷ đồng từ VFF.

FIFA cũng có tiền thưởng cho các liên đoàn có đội tuyển dự vòng chung kết World Cup 2023. VFF còn nhận 1,56 triệu USD khi đội dừng chân cho vòng bảng, số tiền này được dùng để chi trả việc ăn ở, di chuyển, tập huấn, thi đấu World Cup và đầu tư phát triển bóng đá.

Sau World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam thi đấu không thành công tại ASIAD 19 khi bị loại từ vòng bảng. Đội vừa tập trung trở lại từ hôm 9/10, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024.

(*) Nguồn: VnExpress

Thúy Hiền