Bình Định: Người dân khu tái định sống mòn chờ nước sạch

Theo phản ánh của người dân Khu tái định cư Đông chùa Bình An thuộc phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, từ 2 năm nay, hàng chục hộ dân chuyển về ở tại khu này phải sống trong cảnh thiếu nước phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Không những thế, tại đây còn thiếu nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu như đèn chiếu sáng, cây xanh và cả hệ thống thu gom nước thải. Thực trạng này đã và đang ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Cách đây 2 tháng, gia đình ông Trần Ngọc Dũng đã hoàn thành ngôi nhà này. Nhưng vì không có nước sinh hoạt nên gia đình ông không thể dọn vào nhà mới để trả nhà cũ cho dự án “Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh” thi công công trình

Do không được đầu tư hệ thống nước sạch nên muốn có nước sạch sử dụng, người dân phải bắt những đường ống dẫn tạm bợ như thế này, thậm chí còn phải mua nước đắt đỏ từ một đơn vị thi công với giá gần 30 nghìn đồng/khối. Điều đó vừa gây mất mỹ quan khu dân cư, vừa không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của người dân

Để thực hiện dự án “Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh”, thành phố Quy Nhơn đã phải bố trí tái định cư cho hơn 160 hộ dân vùng ảnh hưởng. Tuy nhiên, khu tái định cư mới với nhiều “cái không” đã phần nào đi ngược lại sự mong đợi của họ và cả sự đồng thuận cao dành cho dự án.