Bộ trưởng Bộ Công Thương: Phải tiêu thụ lúa gạo với giá có lợi cho nông dân

Tại Thành phố Cần Thơ, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác điều hành xuất khẩu gạo 2023. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND các tỉnh thành ĐBSCL và doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã tham gia Hội nghị.

Theo tính toán của Liên Bộ, ước hết tháng 7 năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 4,83 triệu tấn gạo, trị giá 2,58 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu bình quân, đạt 534 đô la Mỹ/tấn, tăng 9,2% so cùng kỳ năm rồi.  Xuất khẩu gạo tiếp tục ghi nhận có sự tăng trưởng tại thị trường truyền thống và thị trường có FTA thế hệ mới. Chủng loại gạo trắng thường vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 55,5% trong tổng số lượng xuất khẩu, tiếp đến là gạo thơm.

Hội nghị cũng đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu lúa gạo; Tình hình dự trữ và kế hoạch dự trữ quốc gia đối với mặt hàng gạo năm 2023; Đánh giá bối cảnh thương mại gạo toàn cầu, dự báo nhu cầu nhập khẩu của các thị trường truyền thống, trọng điểm và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, các địa phương, doanh nghiệp, thương nhân cần tận dụng cơ hội thị trường, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo trong dài hạn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, phải tiêu thụ lúa gạo hàng hóa với giá có lợi cho nông dân, duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định, bảo đảm xuất khẩu có hiệu quả. 

Công Tràng -

Chí Điển