Bức xúc trước các vụ việc pháp lý kéo dài: ĐBQH nói thay lời cử tri "tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai trả lời"

Thảo luận tại hội trường sáng 27/10 về các vấn đề kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị) đã nêu ra vấn đề trong việc xử lý các án oan 10 năm trước nhưng chưa được giải quyết.

Theo ông, một trong những đổi mới của Quốc hội khóa XV là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rất quan tâm tới công tác dân nguyện. Tuy vậy, vụ án gỗ trắc ở Quảng Trị và Đà Nẵng cách đây 10 năm, đang có nhiều dấu hiệu oan sai. Đại biểu kiến nghị Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề dứt điểm, "đừng để thời gian trôi đi trong nỗi khắc khoải chờ mong" của người dân, trong sự chờ đợi của đại biểu Quốc hội và công luận.

Mời quý vị khán giả theo dõi thông tin chi tiết! 

Quang Trịnh