COP26: Sản xuất xanh - Giải pháp phát triển bền vững và hướng tới mục tiêu Net Zero

Sản xuất là lĩnh vực lớn nhất của nền kinh tế. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất cũng chịu trách nhiệm về một phần lớn lượng khí thải carbon và tiêu thụ tài nguyên, năng lượng. Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang được xem là vấn đề cấp bách của thế giới, xu hướng sản xuất chuyển dịch từ “nâu” sang “xanh” đã và đang trở thành xu thế toàn cầu. Vậy tại Việt Nam, xu thế này đang diễn ra như thế nào? Doanh nghiệp đang gặp phải những vướng mắc gì trong quá trình xanh hóa?

Sản xuất xanh là việc đổi mới quy trình sản xuất và thiết lập các hoạt động thân thiện với môi trường trong lĩnh vực sản xuất. Về cơ bản, đó là “xanh hóa” sản xuất, trong đó người lao động sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên hơn, giảm ô nhiễm và chất thải, tái chế, tái sử dụng vật liệu, phát thải vừa phải trong các quy trình sản xuất. Với cách thức sản xuất này, xanh hóa sản xuất mang lại rất nhiều lợi ích cho chính bản thân doanh nghiệp và xã hội. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hiền Trang -

Kim Thanh -

Kim Thoa