Đánh bom tại lễ tưởng niệm tướng Iran, hàng trăm người thương vong

Ít nhất 95 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương sau các vụ nổ liên hoàn trong lễ tưởng niệm một vị tướng của Iran. Tehran đã tuyên bố quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vào ngày hôm nay .

2 vụ nổ cách nghĩa trang, nơi đang diễn ra lễ tưởng niệm chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Qassem Soleimani, khoảng 1km. Vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 15h04 giờ địa phương (18h34 giờ Việt Nam) và vụ nổ thứ hai xảy ra sau đó vài phút.

Theo một số nguồn tin, các thiết bị nổ được tìm thấy ở hiện trường và có thể đã được kích nổ từ xa.

Chính quyền Iran gọi đây là vụ tấn công khủng bố, đồng thời cáo buộc Israel đứng đằng sau sự việc.

Tuy nhiên, Mỹ khẳng định Israel không liên quan đến sự việc dưới bất kỳ hình thức nào.

Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia đã lên án vụ tấn công ở Iran. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã huỷ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ dự diến diễn ra vào ngày hôm nay, đồng thời cam kết lực lượng an ninh và thực thi pháp luật nước này sẽ sớm truy tìm, trừng phạt thủ phạm.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Anh