Đánh giá toàn diện lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng 24/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Theo các đại biểu, việc xây dựng, ban hành Luật là cần thiết, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 vì nhiều nhiệm vụ của lực lượng này có liên quan đến quyền con người, quyền công dân. Đây cũng là lực lượng gần dân, sát dân, hiểu dân nhất, là cánh tay nối dài hỗ trợ Công an chính quy bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở . 

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định sẽ tiếp thu, báo cáo của Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, thống kê, đánh giá toàn diện về thực trạng tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng này; tác động của dự án luật, làm cơ sở để đề xuất nội dung quy định đảm bảo tính khả thi.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!