Góc nhìn hôm nay: Siết quân xanh - quân đỏ trong đấu giá

Tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 15.8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, ở Việt Nam có hơn 90% là đấu giá tài sản công và phần lớn là đấu giá quyền sử dụng đất. Một số Đại biểu Quốc hội đã chất vấn về đấu giá tài sản, như việc xác định giá khởi điểm chưa sát với giá thị trường, có chuyện ép giá-thổi giá. Năng lực của đấu giá viên, tổ chức đấu giá vẫn hạn chế. Người đứng đầu ngành Tư pháp thừa nhận: "quân xanh, quân đỏ là có- tất nhiên chỉ là ngoại lệ", có chuyện thông đồng, dìm giá như ĐBQH nêu.

Thực tế, khi ngay sau cuộc đấu giá đất, nhiều nhà đầu tư đã lợi dụng giá trúng thầu thực chất là giá ảo, để nhằm các mục đích khác. Dư luận vẫn chưa quên vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm-TPHCM của Công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Sau khi đẩy giá và trúng đấu giá chót vót tới 24.500 tỉ đồng, công ty này đã chính thức có văn bản bỏ cọc số tiền gần 600 tỉ đồng và xin hủy kết quả. 

Ngọc Dũng