Hà Nội đứng gần đầu bảng về bảo vệ môi trường từ dưới lên

Ngày 5/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết mức điểm Hà Nội nhận được là 20,5. Chỉ số này dưới mức trung bình của cả nước (24,2) và chỉ xếp trên 4 tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Bình Phước. Phú Thọ đứng đầu cả nước về mức độ hài lòng với 28,7 điểm, xếp sau là Bà Rịa - Vũng Tàu 28,3 điểm, TP HCM xếp thứ 4 với 27,5 điểm.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, kết quả trên được tổng hợp từ điều tra xã hội học do Mặt trận Tổ quốc của địa phương thực hiện. Đối tượng điều tra gồm 35% nông dân, 25% công nhân, 20% kinh doanh dịch vụ, 20% công chức, hưu trí 20%, và 5% học sinh, sinh viên.

Tại các thành phố trực thuộc trung ương, Mặt trận chọn ngẫu nhiên hai khu dân cư ở hai phường điều tra 60 phiếu, ở nông thôn chọn một khu dân cư điều tra 40 phiếu. 58 tỉnh còn lại chọn một khu dân cư ở đô thị điều tra 40 phiếu và hai khu ở nông thôn điều tra 60 phiếu.

Có 8 tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của người dân về môi trường. Đó là chất lượng môi trường nước mặt tại các ao, sông; chất lượng nước dùng cho sinh hoạt; chất lượng môi trường không khí; mức độ bảo đảm về tiếng ồn, độ rung; thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; thu gom, xử lý nước thải; hệ thống cây xanh, khu vui chơi giải trí công cộng; sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với vấn đề bảo vệ môi trường.

Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với môi trường sống được tính theo tỷ lệ phần trăm số phương án trả lời ở mức hài lòng và rất hài lòng so với tổng số phương án mà người dân tham gia. Đây là năm thứ hai Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường. Căn cứ kết quả này, Bộ sẽ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường.