Nga phạt Google gần 51 triệu USD vì "thông tin sai" về chiến dịch ở Ukraine

Theo hãng tin TASS, Google đã nhận án phạt từ một tòa án của Nga hôm 21/12 sau khi kiên quyết không xóa cái gọi là thông tin "giả mạo" về cuộc xung đột ở Ukraine và các chủ đề khác. Số tiền phạt là 4,6 tỷ ruble, tương đương 50,84 triệu USD.

Chính quyền Nga đã xung đột với các công ty công nghệ nước ngoài về nội dung, kiểm duyệt, dữ liệu và đại diện địa phương trong một cuộc tranh chấp nảy lửa gia tăng sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Hãng tin RIA Novosti cho biết, án phạt cũng bao gồm nguyên nhân do Google không xóa "nội dung cực đoan" và việc phân phối cái mà Nga gọi là "tuyên truyền LGBT" (cộng đồng những người đồng tính).

Hiện Google chưa phản hồi đề nghị bình luận về phán quyết trên của phía Nga.

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên tập đoàn này bị phía Nga phạt như thế này. Google và cả YouTube đã nhiều lần bị phạt "vi phạm luật hành chính" khi hoạt động ở Nga, nhất là kể từ sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Hồi tháng 8/2023, tòa án ở Nga cũng phạt tập đoàn Google 3 triệu ruble (32.000 USD) vì không xóa thông tin sai lệch về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, cũng như những thông tin bị cấm tại Nga.

Trước đó, vào tháng 5, Google cũng bị phạt số tiền 3 triệu ruble vì các đoạn video trên YouTube phổ biến "các nội dung bị cấm và bôi nhọ quân đội Nga".

(*) Nguồn: TASS

Lan Phương