Người Hà Nội đi lễ chùa rằm tháng giêng

Ông bà ta có câu “lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng”. Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu là đêm rằm đầu tiên của năm mới âm lịch là dịp lễ tết quan trọng trong đời sống tâm linh người Việt. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân Thủ đô và du khách đã đến chùa chiêm bái, dâng hương hoa, thắp nhang để cầu bình an, may mắn trong năm mới.

Chùa Quán Sứ là một trong những địa điểm quen thuộc của người dân Hà Nội trong ngày Rằm tháng Giêng. 

Mặc dù trời có mưa nhỏ nhưng vẫn khá đông người dân đến đây, thành tâm thắp hương và cầu an, cầu may mắn trong Năm mới.

Một tín hiệu đáng mừng là đa số người dân khi đến lễ bái đã rất hạn chế thắp nhiều nhang. Mỗi người chỉ từ 1-3 nén.

Không chỉ tại chùa Quán Sứ mà tại nhiều ngôi chùa như: chùa Trấn Quốc, chùa Phúc Khánh, chùa Tảo Sách, chùa Vạn Niên,... và cả các đền phủ khác như: Phủ Tây Hồ, Đền Quán Thánh… cũng rất đông người dân tới chiêm bái, cầu phúc, cầu an trong dịp này.

Đi lễ đền, chùa ngày Rằm tháng Giêng đã thực sự trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt Nam nói chung và người dân Hà Nội nói riêng qua bao thế hệ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam