Hà Nội đưa vào hoạt động công viên thiên văn học sau 4 năm bỏ hoang

Sau 4 năm bị bỏ hoang, mới đây, công viên Thiên văn học ở Hà Nội đã chính thức mở cửa với nhiều hạng mục, chủ đề thú vị, mới lạ, hấp dẫn, không gian xanh này đã thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, nhất là vào dịp cuối tuần.

Công viên Thiên văn học (quận Hà Đông, Hà Nội) được xây dựng trên diện tích hơn 12ha, vừa được đưa vào sử dụng đầu tháng 2 vừa qua. Ngoài các hạng mục mang chủ đề thiên văn học như Quảng trường Bigbang, bể Hố đen, đài phun nước Ánh sáng, UFO Zone… , sân chơi dành cho trẻ em có cấu trúc địa hình mô phỏng “lưới không gian” với các chỗ lồi lõm giống như kiến tạo địa chất trên bề mặt các hành tinh như mặt trăng, Sao Hỏa là khu vực thu hút đông đảo người dân.

Hiện toàn bộ các lối vào chính của công viên đã được tháo rào chắn và mở cửa miễn phí cho mọi tầng lớp nhân dân. Công viên đầu tiên ở Đông Nam Á lấy chủ đề thiên văn này được kỳ vọng sẽ là điểm đến thú vị, ươm mầm, khơi dây niềm yêu thích, khám phá khoa học cho người dân, nhất là với giới trẻ. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam