Nhìn ra thế giới: Thực hư chuyện bẫy nợ của Trung Quốc tại Châu Phi

Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở hầu hết các quốc gia ở Châu Phi. Và điều này đã làm cho các nhà phê bình phương Tây khó chịu.

Các hoạt động cho vay của Trung Quốc được gọi là ngoại giao bẫy nợ- một cụm từ phổ biến được sử dụng trong các tài liệu của chính phủ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Cái gọi là bẫy nợ được tạo ra khi một quốc gia cho các nước nghèo vay nợ, cố tình áp đảo họ bằng các khoản nợ không bền vững, buộc họ phải từ bỏ các tài sản chiến lược hoặc thừa nhận đòn bẩy chính trị gia tăng.

Nhưng cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy một cái bẫy nợ như vậy đã được giăng ra ở châu Phi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Thu