Nông nghiệp Việt Nam: Gắn gạo Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2024, gạo Việt được xuất khẩu sang 27 thị trường với khối lượng 920.000 tấn, trị giá 640 triệu USD, tăng 2,1% về lượng và tăng 35,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Đơn hàng xuất khẩu từ các thị trường chủ lực như Philippines, Indonesia, Trung Quốc đang đổ dồn về Việt Nam. Đây là 3 thị trường nhập nhiều gạo nhất của nước ta. Xuất khẩu gạo vẫn dự báo tăng trưởng tốt khi lượng gạo tồn kho thấp, nhu cầu nhập khẩu gạo tại nhiều thị trường có xu hướng tăng. Đơn cử như tại Indonesia, Chính phủ nước này sẽ nhập thêm 1,6 triệu tấn gạo năm nay để bình ổn giá trong nước, và đây là cơ hội cho gạo Việt. Với thị trường Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ gạo mỗi năm lên tới 150 triệu tấn. Tham tán thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc dự báo, năm nay, khả năng Trung Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu gạo để điều tiết hài hòa giữa nhập khẩu và sản xuất nhằm bảo đảm an ninh lương thực. Do đó, xuất khẩu gạo sang thị trường tỷ dân có thể vượt xa con số hơn 900.000 tấn của năm 2023, giá xuất khẩu cũng có cơ hội để tăng hơn nữa. Điều này đang mở ra cơ hội lớn cho ngành lúa gạo nước ta.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Lan