Nông nghiệp Việt Nam: Phát triển nguồn lợi thủy sản bền vững

Năm 2022, ngành thủy sản lập kỷ lục xuất khẩu 11 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay, đưa Việt Nam trở thành 1 trong 3 nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. Năm 2023 tiếp tục được dự báo sẽ tăng trưởng tốt trong lĩnh vực này. Dù vậy, việc đảm bảo nguồn lợi thuỷ sản ổn định là điều quan trọng, bên cạnh đánh bắt, tái tạo và phát triển nuôi biển là điều cần thiết hiện nay.

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2022 đạt 11 tỷ USD, tăng 22,2% so kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên những tháng đầu năm 2023, tăng trưởng có xu hướng chậm lại. Trước thực tế trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, giảm chi phí, cắt giảm thủ tục, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực); tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; xây dựng hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống cao tốc để giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp... Đẩy mạnh đàm phán, tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định của Việt Nam với các nước để mở rộng thị trường, chú trọng khai thác các thị trường ngách.

Hà Lan