Quảng Ngãi xây dựng hồ sơ đề nghị di tích Văn hóa khảo cổ Sa Huỳnh là di sản thế giới

Di tích Văn hóa khảo cổ Sa Huỳnh có nhiều giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học và đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định 1649 tháng 12/2022. Tỉnh Quảng Ngãi chủ động nghiên cứu xây dựng hồ sơ di sản thế giới đối với Di tích văn hóa khảo cổ Sa Huỳnh để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và đề nghị UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Di tích Văn hóa khảo cổ Sa Huỳnh theo xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt gồm 6 địa điểm: Thạnh Đức, Long Thạnh, Phú Khương, Quần thể di tích Chăm pa, Đầm An Khê, đập An Khê sông Cửa Lỗ, với diện tích khoanh vùng bảo vệ khu vực I và khu vực II là hơn 500 ha và đang được tiếp tục mở rộng phạm vi bảo tồn. UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, trong thời gian qua, địa phương đã nghiên cứu công tác xây dựng hồ sơ di sản văn hoá thế giới đối với di tích khảo cổ văn hoá Sa Huỳnh. Tuy nhiên, việc xây dựng hồ sơ di sản văn hoá thế giới là một thách thức lớn nên đòi hỏi phải tập trung nghiên cứu, tham vấn ý kiến từ các bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực di sản.

Do đó, để có cơ sở pháp lý và tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi thực hiện công tác lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương và hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNSESCO công nhận Văn hoá Sa Huỳnh là di sản văn hoá thế giới, địa phương này đề nghị Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch hướng dẫn về quy trình, thủ tục, nội dung lập hồ sơ di tích, di sản văn hoá thế giới theo quy định.

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam