Sẽ xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân vào lần sửa luật năm 2025

Cần nâng mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân khi mức hiện tại không còn phù hợp, đây là đề xuất mà các ĐBQH đưa ra trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính sáng nay trong phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các Đại biểu Quốc hội nêu kiến nghị của nhiều cử tri cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh từ 11 triệu đồng với cá nhân nộp thuế và 4 triệu đồng với người phụ thuộc khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đến nay không còn phù hợp. Đặc biệt trong bối cảnh chỉ số lạm phát tăng hằng năm và tình hình KTXH đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Đồng tình với quan điểm hỗ trợ người dân, tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết để thay đổi mức giảm trừ gia cảnh thì cần phải chờ đến lần sửa luật thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam