• 2395 lượt xem
  • 12:05 04/08/2023
  • Xã hội

TP HCM có 6 quận thuộc diện sáp nhập

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 3/8, ông Nguyễn Văn Hiếu - trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ TP.HCM - cho biết có 6 quận và 142 phường, xã thuộc diện phải sắp xếp trong thời gian tới.

Các quận 3, 4, 5, 10, 11 và Phú Nhuận mỗi địa phương rộng dưới 7 km2, dân số dưới 300.000 người, chưa đáp ứng tiêu chuẩn, phải sáp nhập trong ba năm tới. Ngoài 6 đơn vị cấp huyện, thành phố còn có 149 đơn vị cấp xã chưa đủ điều kiện về dân số và diện tích cũng thuộc diện sắp xếp. Thời gian qua, thành phố đã sắp xếp được 7 đơn vị.

Theo quy định, việc sáp nhập địa giới hành chính cần phải lấy ý kiến người dân. Nếu trên 50% tổng số cử tri trên địa bàn tán thành phương án, HĐND các cấp thảo luận, biểu quyết tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp. Sau khi được HĐND thành phố thông qua, UBND TP HCM sẽ hoàn chỉnh đề án trình Bộ Nội vụ, để bộ này cùng Bộ Tư pháp thẩm định. Tiếp đó, Bộ Nội vụ và TP HCM sẽ xin ý kiến Chính phủ, báo cáo Ủy ban Pháp luật Quốc hội và cuối cùng là trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. 

Từ năm 1975 đến nay TP HCM trải qua 7 lần tách, nhập các đơn vị hành chính, mới nhất là lần sáp nhập quận 2, 9, Thủ Đức thành TP Thủ Đức và 19 phường vào cuối năm 2020.

(*) Nguồn: Tuổi trẻ

Việt Bắc