Vì sao Việt Nam có đường bờ biển dài nhưng vẫn phải chi hàng tỷ USD để nhập khẩu muối?

Dù có truyền thống lâu đời về nghề sản xuất muối nhưng Việt Nam vẫn phải chi hàng tỷ USD để nhập khẩu. Cần có giải pháp nào để giải quyết vấn đề này. Đây là một trong những nội dung Đại biểu Quốc hội đưa ra chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trong phiên làm việc chiều 15/8.

Theo Bộ trưởng, hiện nay chúng ta có 21 ngàn bà con liên quan đến nghề muối, mặc dù có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch nghề muối, nhưng rõ ràng diện tích nghề muối ngày càng thu hẹp.

Tranh luận với Bộ trưởng Lê Minh Hoan, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng, hiện nay nhu cầu sử dụng muối của Việt Nam khoảng 1,5 – 1,6 triệu tấn/năm. Mỗi năm chúng ta phải nhập khẩu khoảng 600.000 tấn muối với trị giá hàng tỷ USD để đáp ứng nhu cầu trong nước. Đại biểu đặt câu hỏi Việt Nam là nước có bờ biển dài nhưng tại sao vẫn phải nhập khẩu muối?

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam