4 ngày nghỉ Tết, hơn 15.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Thông tin từ Bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, từ 9-12/2, có hơn 15.000 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý. Trung bình mỗi ngày gần 4.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn

Riêng trong ngày 12/2 (mùng 3 Tết), toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 67 người. Cảnh sát Giao thông Công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý gần 11.500 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Riêng tuyến đường bộ đã phát hiện, xử lý hơn 11.400 trường hợp vi phạm; phạt tiền 30,6 tỷ đồng. Trong đó có hơn 5.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. So với mỗi ngày nghỉ Tết cùng thời điểm năm 2023, con số vi phạm bị xử lý tăng rất cao, có ngày tăng tới 500%.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam