Australia dựng nhà làm mát di động cho người vô gia cư

Những người vô gia cư và những người có nguy cơ vô gia cư là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước các đợt nắng nóng gây chết người. Nhằm giúp đỡ những người vô gia cư không phải chịu cảnh nắng nóng, một nhóm các nhà nghiên cứu tại Australia đã hợp tác để tạo ra trung tâm làm mát di động đầu tiên của nước này để dành cho người vô gia cư

Là dự án thí điểm với sự hợp tác của một số trường đại học và bệnh viện ở thành phố Sydney và Queensland của Australia, các trung tâm làm mát di động được thiết kế để cung cấp chỗ trú ẩn cho người vô gia cư trước thời tiết nắng nóng.

Các trung tâm làm mát tạm thời được lắp ráp vào những ngày nắng nóng tại các công viên thành phố gần nơi có cộng đồng người vô gia cư và cung cấp thực phẩm, giao lưu xã hội, quạt, nước lạnh và quan trọng nhất là chai xịt để phun sương. Các trung tâm có thể được tháo dỡ và cất giữ, sẵn sàng cho ngày nắng nóng tiếp theo.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam