Australia chi hàng tỷ USD để hiện đại hóa hải quân

Australia vừa công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm hơn 7 tỷ USD trong 1 thập niên tới, nhằm củng cố năng lực của hải quân.

Bộ Quốc phòng Australia cho biết, ngân sách bổ sung cho hạm đội tàu mặt nước của hải quân sẽ nâng chi tiêu quốc phòng của nước này tương đương 2,4% Tổng sản phẩm quốc nội, cao hơn mức mục tiêu 2% do các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt ra. Theo kế hoạch, hải quân Australia sẽ mở rộng hạm đội tàu chiến của mình từ 11 tàu lên 26 tàu. Đây sẽ là hạm đội tàu chiến lớn nhất nước này kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam