Cuốn sách tôi chọn: Những đôi mắt khoảng trời

Có thể nói là đối với bất kỳ một ai trong chúng ta, tuổi thơ đều là giai đoạn đáng nhớ nhất của cuộc đời mình, quãng đời đó có thể chứa những niềm vui hay nỗi buồn nhưng tất cả đều là ký ức khó quên. Với nhà văn Đào Quốc Vịnh, ông đã gói ghém tuổi thơ của mình vào nhiều những trang thơ và gần đây nhất, ông đã cho ra mắt cuốn tiểu thuyết “Những đôi mắt khoảng trời” do NXB Hội nhà văn phát hành. Ý nghĩa hơn khi cuốn sách đã đoạt giải 3 trong Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi năm 2023.

Chúng ta hãy cùng đến với những chia sẻ của chính tác giả để hiểu thêm về cuốn tiểu thuyết nhiều xúc cảm này. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam