Điểm báo ngày 18/02: Khẩn trương hoàn thiện Đề án thu hồi vốn Nhà nước đầu tư vào đường Cao tốc Bắc - Nam

Khẩn trương hoàn thiện Đề án thu hồi vốn Nhà nước đầu tư vào đường Cao tốc Bắc - Nam; nhiều vụ ngừng việc tập thể tự phát tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Bắc Ninh; thuốc được quảng cáo là "điều trị Covid-19" được bán tràn lan trên mạng; cửa khẩu ở Lạng Sơn tiếp tục ùn ứ... là những tin tức đáng chú ý đăng trên các báo ra sáng ngày 18/02.

#Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính sớm báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội/Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế thu hồi vốn đầu tư của Nhà nước đối với các đoạn đường bộ sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Thông tin trên báo điện tử VOV.

Theo bài viết, để thu hồi vốn Nhà nước đầu tư trên các đoạn đường bộ sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Bộ Giao thông Vận tải  thống nhất đề xuất thực hiện thu hoàn vốn theo cơ chế giá. Về phương thức khai thác, sau khi được Quốc hội/Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế thu hoàn vốn, Bộ Giao thông Vận tải lập Đề án khai thác, quản lý các đoạn đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở triển khai theo đúng quy định tại Nghị định số 33 của Chính phủ, Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

# Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đã xảy ra nhiều vụ ngừng việc tập thể tự phát tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Bắc Ninh…làm dấy lên lo ngại về “phản ứng dây chuyền” của hiện tượng này sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy. Trên báo lao động có bài viết “Nghiêm khắc xử lý hành vi kích động ngừng việc tập thể với động cơ xấu”.

Theo bài viết, nguyên tắc cơ bản của quan hệ lao động là bình đẳng và tự nguyện. Doanh nghiệp thông báo, người lao động có nhu cầu tự nguyện xin vào làm việc. …Trường hợp doanh nghiệp vi phạm hợp đồng lao động, công nhân có thể phản ánh, kiến nghị, khởi kiện. Ngừng việc tập thể thường gắn liền với các nhân tố, đối tượng đứng đằng sau chỉ đạo, kích động, không loại trừ cả âm mưu, động cơ cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp với nhau và các động cơ khác. Ngừng việc tập thể lan rộng sẽ rất nguy hiểm và đe dọa đến an ninh trật tự xã hội, hậu quả nhà đầu tư, người lao động và nhà nước đều thiệt hại, môi trường đầu tư bị ảnh hưởng. Cũng theo bài viết, nói vậy không có nghĩa là dập tắt đình công, ngừng việc bằng mọi giá, thỏa hiệp để trù dập, gây thiệt thòi người lao động. Vấn đề là cần thường xuyên rà soát, điều chỉnh các quy định của pháp luật, để tạo ra hành lang pháp lý vững chắc, rõ ràng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động.

# Những ngày gần đây, số người nhiễm Covid-19 tại thành phố Hải Phòng có chiều hướng tăng. Các loại thuốc được quảng cáo là "điều trị Covid-19" được bán tràn lan trên mạng nên nhiều người dân đã tự mua thuốc do khó khăn khi liên lạc với các trạm y tế. Bài viết trên báo Thanh niên. 

Theo báo cáo của Sở Y tế Thàng phố Hải Phòng, trong 5 ngày gần đây, thành phố phát sinh khoảng 1.400 ca nhiễm mới/ngày. Hiện 95% F0 được điều trị tại nhà với sự giám sát, hỗ trợ của 237 trạm y tế lưu động. Tuy nhiên, Sở Y tế Thàng phố Hải Phòng đánh giá, với số lượng F0 tăng đột biến dẫn đến tình trạng quá tải tại các trạm y tế lưu động, nhiều người tự test nhanh cho kết quả dương tính nhưng không báo với cơ quan chức năng mà tự cách ly chữa bệnh. Cũng theo bài viết, Trên các nhóm của mạng xã hội Facebook, nhiều người chia sẻ lộ trình điều trị Covid-19 cùng các đơn thuốc dành cho F0. Nhiều người cho biết các loại thuốc kháng virus như Favipiravir, Molnupiravir hay thuốc được quảng cáo là "điều trị Covid-19" của Nga, Ấn Độ, Trung Quốc thì phải tìm mua qua mạng xã hội và có giá cao.

#Tuần qua, cửa khẩu ở Lạng Sơn tiếp tục ùn ứ, đồng thời Trung Quốc thông báo kiểm tra chặt với một số mặt hàng, trong đó có tôm hùm khiến nhiều đơn vị phải đưa xe quay đầu về bán nội địa với giá rẻ. Trên báo điện tử Vnxpress có bài viết phản ánh tình trạng này 

Bài viết ghi nhận phản ánh của một số doanh nghiệp cho biết, tôm hùm được nhập từ các đơn vị để xuất khẩu nay phải quay đầu do không xuất được sang Trung Quốc. Tôm có giá 790.000 đồng một kg loại 350-400 gram một con. Trước đó, loại này được nhập vào từ các vựa ở Nha Trang tới 1,5 triệu đồng một kg. Với mức giá này doanh nghiệp phải chịu thua lỗ hàng trăm triệu. Nếu nằm chờ thêm sẽ lỗ nặng. Tôm hùm khó bảo quản lâu, nên quá 1 tuần sẽ chết, phát sinh nhiều chi phí. Hải quan Lạng Sơn cũng cho biết, 2 ngày qua lượng xe hàng hoá quay đầu đã tăng hơn so với trước. Trong đó, xe trái cây và hoa quả chiếm đa số, số còn lại là thuỷ hải sản.

#Dịch bệnh bùng phát kéo theo sự dịch chuyển của các nghi thức tâm linh. Trên mạng xã hội, nhiều nhóm tổ chức dịch vụ cúng giải hạn biến tướng, mê tín. Bài viết trên báo Kinh tế và đô thị

Cúng sao, cầu an trong những ngày đầu năm là thói quen của nhiều người trong hoạt đông văn hóa tâm linh. Hiện nay, phong tục này đang bị biến tướng trên mạng xã hội, có nhiều trang fanpage chuyên cung cấp dịch vụ phong thủy, hoá giải vận hạn đăng nhiều hình ảnh lễ cúng, giải hạn để dẫn dụ người nhẹ dạ.  Cũng theo bài viết, bên cạnh một số trang công khai nhận cúng giải hạn online, tuyên truyền mê tín, các chủ trang thường chào mời khách chuyển khoản để thỉnh bùa và các món đồ trang sức với giá từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu đồng. Trước thực trạng trên,  các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm./.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam