EU nhất trí kế hoạch chuyển lợi nhuận tài sản Nga cho Ukraine

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã tán thành kế hoạch sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị khối này phong tỏa để hỗ trợ Ukraine. Thông báo này được đưa ra trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU).

217 tỷ USD là số tài sản ngân hàng trung ương Nga nắm giữ đang bị EU đóng băng, như một phần của lệnh trừng phạt áp đặt lên nước này.

Từ số tài sản của Nga, theo kế hoạch mà EU bàn tính, mỗi năm Kiev có thể nhận thêm khoản hỗ trợ trị giá 3 tỷ euro (3,3 tỷ USD). Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết khoản tiền này có thể được sử dụng để mua sắm các trang thiết bị quân sự cho Ukraine.

Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) khẳng định kế hoạch nhắm tới lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga là hợp lý về mặt pháp lý.

Trước động thái này từ phía EU, Điện Kremlin cảnh báo sẽ sử dụng biện pháp pháp lý và các phương pháp trả đũa khác phù hợp với lợi ích của Nga để đáp trả.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!