Giải phóng mặt bằng là điểm nghẽn lớn nhất khi giải ngân vốn đầu tư công

Sáng 2/11, thảo luận về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, các đại biểu Quốc hội cho rằng: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2023 có cải thiện so với các năm trước nhưng chưa đạt như yêu cầu. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này đó là công tác giải phóng mặt bằng chậm.

Trong nhiều trường hợp, điểm nghẽn chậm giải phóng mặt bằng, kéo theo tình trạng chậm thi công, triển khai các dự án. Đây là thực tế kéo dài nhiều năm qua, cần sớm có giải pháp tháo gỡ.

Các đại biểu Quốc hội đề nghị với Quốc hội tách giải phóng mặt bằng không chỉ các dự án nhóm A mà với cả các dự án nhóm B, C thành dự án độc lập, triển khai trước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam