Giám sát năng lượng phải chỉ ra có lợi ích nhóm hay không?

Tiếp tục phiên họp thứ 27, sáng nay 12/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về Báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”. Xác định rõ có lợi ích nhóm không? Trách nhiệm gây lãng phí lớn năng lượng thời gian qua thuộc về ai? Đây là những câu hỏi lớn mà Thường vụ Quốc hội đặt ra khi thảo luận.

Khẳng định chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” có ý nghĩa rất quan trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị việc ban hành nghị quyết sau giám sát phải tạo ra chuyển biến khác biệt trong thực tiễn.

Dẫn chứng thực tế từ Quy hoạch điện VII đã bị các cơ quan thanh tra, điều tra chỉ ra hàng loạt sai phạm, Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi báo cáo giám sát phải chỉ rõ được trách nhiệm thuộc về ai.

Vẫn trong Quy hoạch điện VII, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu ý kiến báo cáo cần đánh giá kỹ hơn thực trạng thực hiện quy hoạch này, đặc biệt là các bất cập giữa quy hoạch và năng lực truyền tải điện gây hậu quả lãng phí năng lượng. Câu hỏi lớn là có lợi ích nhóm hay không?

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị xác định rõ các giải pháp trọng tâm để bảo đảm phát  triển năng lượng an toàn, bền vững. Đối với quy hoạch tổng thể năng lượng cần làm rõ  giải pháp trọng tâm về hạ tầng năng lượng, hạ tầng kỹ thuật, thị trường năng lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Hạnh -

Diệu Huyền -

Quang Sỹ -

Anh Đức