Góc nhìn hôm nay: Không "đắp chiếu" tài sản sau sát nhập

Chương trình "Góc nhìn hôm nay" phát sóng ngày 28/2/2024 đã phân tích về những thách thức của sắp xếp nhân sự dôi dư, sau khi sát nhập huyện và xã. Còn hôm nay, chúng tôi chuyển sang nội dung: "Đắp chiếu" làm lãng phí tài sản công.

Cho đến nay, chưa có con số thống kê chính xác, nhưng trụ sở - nhà văn hóa - hội trường xã, huyện... dù mới xây dựng, lại đang bị dôi dư sau khi sát nhập 2-3 xã-huyện cũ thành một xã-huyện mới. Bán cũng khó tìm người mua mà cho thuê cũng khó không kém. Vậy là đành để cho hoang hóa, cỏ mọc um tùm, thành nơi chăn thả trâu bò.

Cho đến nay, tài sản công để hoang vẫn tồn tại ở các tỉnh, thành phố sau đợt sát nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Có thể thời hạn chót giải quyết là đến năm 2025 như quy định ở các nghị quyết đã ban hành, nhưng thực tế là khó chuyển nhượng công năng từ trụ sở thành nhà xưởng, nhất là ở vùng nông thôn và miền núi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng