Iran tấn công trụ sở tình báo của Israel tại Iraq

Iran hôm qua 15/1 tuyên bố đã phá hủy trụ sở tình báo của Israel tại khu vực bán tự trị của người Kurd ở miền bắc Iraq bằng tên lửa đạn đạo.

Lực lượng Vệ binh Iran cho biết, cuộc tấn công nhằm đáp trả các hành động của Israel, khiến các chỉ huy Lực lượng này và các phong trào kháng chiến trong khu vực thiệt mạng. Tehran cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc tấn công trả đũa Israel trong thời gian tới. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Iraq đã ra tuyên bố lên án hành động "gây hấn" của Iran, dẫn đến thương vong dân sự ở các khu dân cư. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ trích vụ tấn công của Iran tại miền Bắc Iraq; cho rằng các cuộc tấn công tên lửa liều lĩnh của Iran đang làm suy yếu sự ổn định của quốc gia láng giềng. 

Ngọc Anh