Mỹ lên tiếng về vụ đánh bom khiến hơn 100 người thiệt mạng ở Iran

Theo hãng tin RT, hôm 3/1, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, Washington không liên quan tới các vụ đánh bom khủng bố khiến hơn 100 người thiệt mạng ở Iran, hoặc cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) dẫn tới cái chết của Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri ở Lebanon vào ngày 2/1.

Khi được hỏi về 2 vụ nổ ở Iran vào ngày 3/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh: “Thứ nhất, Mỹ không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào và mọi cáo buộc đều là vô lý. Thứ hai, Mỹ không có lý do gì để cho rằng Israel có liên quan đến những vụ nổ này”.

Hai vụ nổ lớn vào ngày 3/1 tại lễ tưởng niệm đánh dấu 4 năm ngày mất của Tướng Iran Qasem Soleimani đã khiến ít nhất 103 người thiệt mạng và 170 người khác bị thương. Ông Soleimani từng giữ chức chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, và bị hạ sát trong vụ tấn công bằng UAV của Mỹ hồi năm 2020.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố sẽ tìm ra thủ phạm đứng sau các vụ tấn công khủng bố hôm 3/1 để trừng phạt.  

(*) Nguồn: RT

Mai Phương