Người dân Trung Quốc nô nức chào đón nhau trong ngày đất nước mở cửa trở lại

Từ hôm nay 8/1, Trung Quốc chính thức dỡ bỏ các yêu cầu cách ly đối với người từ nước ngoài nhập cảnh, đánh dấu chấm dứt gần 3 năm đóng cửa để đối phó đại dịch COVID-19. Sau hơn 1000 ngày, những sân bay Trung Quốc đã lại đông kín người, người dân nô nức chào đón nhau trong ngày đất nước “mở cửa” trở lại.

Tại sân bay Bắc Kinh hôm nay, các rào chắn ngăn cách khách quốc tế và khách nội địa đã được gỡ bỏ. Những nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ lớn cũng không còn hiện diện.

Từ hôm nay, toàn bộ người nhập cảnh vào Trung Quốc chỉ cần xét nghiệm PCR COVID-19 mà không cần cách ly.

Lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020, những người bay tới Trung Quốc sẽ được phép về thẳng nơi lưu trú hoặc đến các nhà hàng hay địa điểm khác.

Một không khí háo hức, mong chờ tràn ngập sân bay Bắc Kinh. Nhiều người chờ người thân trở về sau 3 năm không gặp, giờ có thể đón họ mà không còn bất kỳ một rào cản nào.

Nhiều người đã không giấu nổi xúc động khi lần đầu tiên sau 3 năm, họ có thể đi lại thoải mái mà không cần cách ly.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố hạ cấp quản lý dịch COVID-19 từ loại A xuống loại B kể từ hôm nay, đồng thời công bố một loạt biện pháp ứng phó dịch COVID-19 trong tình hình mới. Hoạt động xuất nhập cảnh của hành khách và vận tải thương mại tại các cửa khẩu đất liền sẽ dần được khôi phục sau khi có những đánh giá toàn diện.

Cùng với việc trở về nước của nhiều người dân Trung Quốc, nhiều người cũng lên kế hoạch nhanh chóng đi du lịch nước ngoài trở lại sau khi đất nước mở cửa. Trên khắp châu Á, các điểm đến du lịch nổi tiếng đang sẵn sàng đón lượng du khách Trung Quốc tăng trở lại.

Thu Ngoan