Nhật Bản cân nhắc mở rộng diện cấp thị thực lao động tay nghề cao

Vừa qua, chính phủ Nhật Bản đã đề xuất bổ sung 4 ngành vào “kỹ năng đặc định” dành cho lao động nước ngoài nhằm mở rộng các công việc đủ điều kiện để có được thị thực lao động đặc định. Đây là nỗ lực nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lao động trong một số ngành nghề.

Đề xuất bổ sung các ngành vận tải đường bộ, đường sắt, lâm nghiệp và gỗ vào các ngành nghề đủ điều kiện cấp thị thực lao động đặc định đã được trình bày tại ủy ban đặc biệt của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền về lao động nước ngoài. Nếu đề xuất được chấp thuận, đây sẽ là lần bổ sung đầu tiên vào thị thực kỹ năng đặc định gồm 12 ngành kể từ năm 2019.

Thị thực kỹ năng đặc định loại 1 cho phép người lao động nước ngoài có thể ở lại Nhật Bản tổng cộng 5 năm và loại 2 cho phép người nước ngoài có tay nghề cao được ở lại Nhật Bản vĩnh viễn. Bốn ngành mà chính phủ đang xem xét bổ sung sẽ dành cho người lao động thuộc nhóm 1. 

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam