Romania điều tra các mảnh vỡ UAV rơi trong lãnh thổ

Romania đã đưa ra phản ứng sau khi phát hiện các vật thể, nghi là mảnh vỡ của máy bay không người lái của Nga trên lãnh thổ nước này. Tổng thống Klaus Iohannis tuyên bố đây là hành động vi phạm chủ quyền của Romania.

Nhà chức trách Romania hôm qua 6/9 thông báo, đã phát hiện các mảnh vỡ ở gần sông Danube, trên lãnh thổ Romania. Các mảnh vỡ được cho là của máy bay không người lái Nga sau vụ tập kích nhằm vào một cảng của Ukraine. Romania đang tiến hành phân tích để xác nhận nguồn gốc các mảnh vỡ này.

Ông Iohannis cho biết, Romania đang nêu cao cảnh giác và liên lạc thường xuyên với các đồng minh NATO sau vụ việc. Là thành viên NATO, Romania được bảo vệ theo điều 5 hiến chương liên minh quân sự này, trong đó nói rằng một cuộc tấn công vào một thành viên sẽ bị coi là tấn công vào tất cả các thành viên của tổ chức này. 

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam