Tàu SLIM của Nhật Bản hạ cánh thành công xuống mặt trăng

Nhật Bản đã trở thành quốc gia thứ năm đưa tàu vũ trụ lên mặt trăng. Tàu thăm dò SLIM của nước này đã hạ cánh thành công trên Mặt Trăng vào ngày hôm qua,19/1.

Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết, tàu vũ trụ đang liên lạc với Trái đất nhưng không tạo ra điện thông qua các tấm pin mặt trời. Theo đánh giá của JAXA, hạ cánh tàu vũ trụ là một “thành công”.  

Được mệnh danh là "kẻ bắn tỉa mặt trăng", SLIM đã cố gắng hạ cánh cách mục tiêu trong vòng 100 mét, so với độ chính xác thông thường là vài km. Đây là  một công nghệ mà JAXA cho biết sẽ trở thành một công cụ mạnh mẽ trong việc khám phá các cực mặt trăng trong tương lai.

Ngoài Nhật Bản, chỉ có 4 quốc gia gồm Liên Xô cũ, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đưa tàu hạ cánh trên mặt trăng - và không có công ty tư nhân nào đạt được thành công việc này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Q.T