Thúc đẩy tăng trưởng xanh: Cần bước đi đột phá, quyết liệt hơn

Sáng 18/04, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị: Thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam lộ trình đến thành công.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, với tiềm năng, vị thế địa kinh tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn trong tăng trưởng xanh để có thể chuyển mình. Việt Nam cần có những bước đi đột phá quyết liệt hơn, trong đó cần tập trung vào các ngành, lĩnh vực thiết yếu nhất để kích hoạt các lợi thế tự nhiên. Từ đó vươn lên trở thành một nước phát triển trên cả 3 yếu tố: là môi trường, kinh tế, xã hội, 3 nội dung này phải phát triển hài hòa và cân bằng.

Theo các đại biểu, để cụ thể hóa Chiến lược tăng trưởng xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050, ngoài việc tập trung vào các giải pháp mang tính xuyên suốt, cần sớm hoàn thiện quy hoạch điện 8, giảm sự phụ thuộc và nhiệt điện chaỵ than. Gắn kết chặt chẽ với thúc đẩy chuyển đổi xanh của nhiều ngành, lĩnh vực..., xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Diệu Huyền