TPHCM đề xuất giải thể Bệnh viện dã chiến số 13

Sở Y tế TPHCM cho biết đã tham mưu UBND TP ban hành quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến số 13 tại huyện Bình Chánh, sau khi Bộ Y tế đã chính thức công bố chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B.

Đây là bệnh viện dã chiến duy nhất của thành phố và cũng là trên cả nước còn lại, đặt trong tình trạng sẵn sàng kích hoạt trở lại trong vòng 48 giờ, tiếp nhận người bệnh COVID-19, khi dịch bùng phát trở lại. Về các trang thiết bị còn lại trong bệnh viện như giường inox, hệ thống oxy, sẽ điều chuyển đến các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc, phục vụ cho hoạt động khám, chữa bệnh thông thường. Sở Y tế cũng lưu ý nhiều điểm mới mà người dân cần biết và thực hiện đúng khi COVID-19 chính thức chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B bao gồm: người dân tiếp tục tiêm vắc xin phòng COVID-19, ưu tiên tiêm các đối tượng có nguy cơ như người cao tuổi, người có bệnh nền; người mắc bệnh COVID-19 phải đeo khẩu trang trong 10 ngày kể từ ngày phát bệnh hoặc từ ngày có kết quả dương tính.